Ấn Độ vẫn ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao, quân đội phải vào cuộc

Hàng loạt viện trợ vật tư y tế cần thiết đã đổ bộ vào Ấn Độ sáng 27/4, trong bối cảnh các bệnh viện tại đây cạn kiệt máy oxy cũng như quá tải giường bệnh.

Một bệnh nhân Covid-19 đeo mặt nạ dưỡng khí được đưa vào bệnh viện ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Một bệnh nhân Covid-19 đeo mặt nạ dưỡng khí được đưa vào bệnh viện ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Một lô hàng cung cấp vật tư y tế từ Anh, bao gồm 100 máy thở và 95 bình dưỡng khí đã cập bến New Delhi sáng sớm nay. Trong khi đó, Pháp cũng đang gửi các máy tạo oxy có thể cung ứng cho 250 giường bệnh trong vòng 1 năm.

Chuyến tàu "Oxygen Express" đầu tiên đến Delhi chở khoảng 70 tấn khí thở cũng đã tới thủ đô Ấn Độ trong hôm nay. Trước những hỗ trợ này, cuộc khủng hoảng tại thủ đô 20 triệu dân, tâm điểm của làn sóng dịch vẫn chưa thuyên giảm. Tiến sĩ K.Preetham, giám đốc quản lý y tế tại Trung tâm chấn thương cột sống Ấn Độ ở Delhi, cho biết sự khan hiếm oxy là mối quan tâm chính.

"Chúng tôi gần như không ngủ trong 1 tuần qua. Do khan hiếm khí thở, chúng tôi buộc phải cho 2 bệnh nhân sử dụng chung một xi lanh”, bác sĩ này cho biết.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận 323.144 trường hợp mắc mới, giảm nhẹ chút so với mức cao nhất trên toàn thế giới là 352.991 ghi nhận hôm 26/4. Số người chết tăng 2.771 người lên 197.894.

Tuy nhiên, mức giảm này không hẳn là thông tin tích cực bởi nguyên do là tỷ lệ xét nghiệm bị chững lại.

Quân đội vào cuộc

Ấn Độ đã kêu gọi các lực lượng vũ trang chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng tàn khốc. Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Bipin Rawat cho biết vào cuối ngày 26/4 rằng nguồn dự trữ của lực lượng vũ trang sẽ được tiếp tế, trong khi các nhân viên y tế đã nghỉ hưu được huy động tới các cơ sở y tế quá tải.

Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi mọi người dân đi tiêm phòng và thận trọng trong "cơn bão" đại dịch.

Tại một số thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ, các thi thể được hỏa táng trong các cơ sở tạm bợ ở các công viên và bãi đậu xe. Ấn Độ đã và đang bổ sung thêm giường bệnh bằng cách biến các khách sạn, xe lửa thành các cơ sở chăm sóc, nhưng các chuyên gia cảnh báo cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ là khan hiếm bác sĩ và y tá. Phòng Thương mại Mỹ cảnh báo rằng, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới, có thể chững lại do làn sóng bùng phát này và tạo ra lực cản cho nền kinh tế toàn cầu.

Australia đã tạm dừng các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Ấn Độ cho đến ngày 15/5, đây là bước đii mới nhất trong danh sách các quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế ngăn ảnh hưởng từ đợt bùng phát dịch tại Ấn Độ.

Vaccine tiếp tục là câu chuyện khó khăn

Quốc gia 1,3 tỷ dân cho đến nay đã ghi nhận 17,64 triệu ca nhiễm Covid-19, trong khi giới chuyên gia tin rằng con số thực sự cao hơn đáng kể.

Nhu cầu vaccine hiện đang vượt xa nguồn cung ở Ấn Độ,một phần do thiếu nguyên liệu và hỏa hoạn tại một cơ sở sản xuất.

Một quan chức chính phủ cho biết, bang Maharashtra bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ, nơi có thủ đô tài chính Mumbai, có thể hoãn việc tiêm chủng cho những người trong độ tuổi từ 18 - 45 trong bối cảnh nguồn cung không ổn định.

Ấn Độ có kế hoạch mở cửa tiêm chủng cho tất cả người lớn từ ngày 1/5. Ấn Độ đang đàm phán với Mỹ khi Washington khẳng định sẽ chia sẻ 60 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca với các nước khác.

Cẩm Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/an-do-van-ghi-nhan-ca-nhiem-covid-19-cao-quan-doi-phai-vao-cuoc-417014.html