Ấn Độ và UAE tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp

Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp (JCM) và Đối thoại chiến lược Ấn Độ-UAE lần thứ 3, từ ngày 31/8 - 2/9.

Các cuộc họp do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và người đồng cấp UAE Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan đồng chủ trì. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đây sẽ là cơ hội để hai bên đánh giá lại toàn bộ mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cũng như những bước phát triển trong khu vực và toàn cầu. Trong chuyến thăm tới UAE, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao khác của quốc gia này.

Thủ tướng Narendra Modi đón Hoàng Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed tại sân bay. (Nguồn: The National)

Thủ tướng Narendra Modi đón Hoàng Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed tại sân bay. (Nguồn: The National)

Trước đó vào hồi tháng 2/2022, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến. Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Ấn Độ-UAE (CEPA) và thông qua Tuyên bố tầm nhìn. Cùng với đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao hai nước ngày 14/7 cũng đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm I2U2, gồm Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE.

Cả Ấn Độ và UAE đều cam kết tiến tới quan hệ đối tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm thương mại đầu tư, năng lượng thông thường và tái tạo, an ninh lương thực, y tế, phát triển kỹ năng, giáo dục, văn hóa, quốc phòng, không gian và giao lưu nhân dân.

Đáng chú ý, UAE sẽ đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng chuỗi công viên nông nghiệp tích hợp trên toàn Ấn Độ./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-va-uae-to-chuc-cuoc-hop-uy-ban-hon-hop-post966593.vov