Ấn Độ và Trung Quốc sắp tổ chức cuộc đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14

Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14 vào ngày 12/1 tới.

Vòng đàm phán lần này sẽ tập trung thảo luận quá trình rút quân ở các điểm tranh chấp còn lại ở phía Đông Ladakh. Phía Ấn Độ mong muốn giải quyết càng sớm càng tốt leo thang ở khu vực Hot Spring, địa điểm còn tồn tại đối đầu giữa hai bên.

Ấn Độ và Trung Quốc sắp tổ chức cuộc đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14. Ảnh minh họa: Reuters

Ấn Độ và Trung Quốc sắp tổ chức cuộc đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14. Ảnh minh họa: Reuters

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại khu vực biên giới Chushul-Moldo, phía Ấn Độ thuộc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh.

Vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 13 giữa hai nước đã kết thúc mà không mang lại kết quả. Hai bên đều không đạt được bất kỳ tiến triển nào trong cuộc hội đàm.

Trong cuộc đàm phán ngoại giao trực tuyến giữa hai nước vào ngày 18/11 năm ngoái, Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14 sớm nhất để đạt được mục tiêu giải tỏa hoàn toàn các điểm xung đột còn lại ở phía Đông Ladakh.

Theo một số nguồn tin, Ấn Độ đã gửi ít nhất 2 đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ 14 trong hai tháng qua nhưng cho đến nay phía Trung Quốc vẫn chưa có phản hồi tích cực./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-va-trung-quoc-sap-to-chuc-cuoc-dam-phan-cap-tu-lenh-quan-doan-lan-thu-14-post916911.vov