Ấn Độ và Trung Quốc kết thúc đàm phán dài 16 giờ đồng hồ về việc rút quân tại các điểm tranh chấp

Tờ Times of India ngày 21/2 đưa tin vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 10 giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã kết thúc sau 16 giờ tại khu vực Moldo bên phía Trung Quốc ở Đường kiểm soát thực tế (LAC). Cuộc thảo luận tập trung vào việc tiếp tục rút quân tại ba điểm tranh chấp ở khu vực phía Đông Ladakh, bao gồm cao nguyên Gogra, khu vực Hot Springs và Depsang.

Ấn Độ và Trung Quốc kết thúc đàm phán dài 16 giờ đồng hồ về việc rút quân tại các điểm tranh chấp. (Nguồn: Trang tin Hoa ngữ Đa chiều)

Ấn Độ và Trung Quốc kết thúc đàm phán dài 16 giờ đồng hồ về việc rút quân tại các điểm tranh chấp. (Nguồn: Trang tin Hoa ngữ Đa chiều)

Theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc đàm phán nước rút bắt đầu lúc 10 giờ sáng 20/2 và kết thúc lúc 2 giờ sáng 21/2. Vòng đàm phán mới nhất này diễn ra hai ngày sau khi Ấn Độ và Trung Quốc hoàn tất quá trình rút quân khỏi cả hai bờ Bắc và Nam của Hồ Pangong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava cho biết việc rút quân của Ấn Độ và Trung Quốc khỏi LAC đã đạt được sau các cuộc đàm phán kéo dài ở cấp quân sự và ngoại giao. Ông cũng nói thêm rằng các bước tiếp theo sau khi rút quân đã được Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh "thông báo rõ ràng" trong bài phát biểu của mình tại Quốc hội.

Tuy nhiên theo ông, hiện hai nước vẫn chưa khẳng định thời điểm việc thiết lập cơ chế làm việc để tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Ấn Độ-Trung Quốc.

Được biết, Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có bài phát biểu tại Quốc hội nước này với tuyên bố rằng "Chiến lược và cách tiếp cận của Ấn Độ trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc dựa trên chỉ thị của Thủ tướng Narendra Modi rằng chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai chiếm đoạt một inch lãnh thổ của mình. Đó là kết quả của quyết tâm kiên định, thể hiện ở việc chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hiện nay".

(theo Times of India)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-va-trung-quoc-ket-thuc-dam-phan-dai-16-gio-dong-ho-ve-viec-rut-quan-tai-cac-diem-tranh-chap-137247.html