Ấn Độ và Nga cam kết thực hiện thương vụ S-400

Ngày 14-4, tờ The Economic Times dẫn lời Đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay Kudashev tuyên bố, Moscow và New Delhi cam kết tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ trong thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 giữa hai bên.

“Cùng với Ấn Độ, chúng tôi không công nhận các biện pháp trừng phạt song phương, bởi đó là công cụ cạnh tranh, gây sức ép bất hợp pháp và không công bằng. Đối với S-400 và các thỏa thuận rộng hơn, cả hai bên cam kết tuân thủ thời hạn đã nhất trí và các nghĩa vụ khác. Hợp đồng này đang được thực hiện thành công”, Đại sứ Nikolay Kudashev nhấn mạnh. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều người lo ngại về khả năng Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vì mua hệ thống S-400 của Nga. Theo kế hoạch, Nga sẽ bắt đầu chuyển giao S-400 cho Ấn Độ từ cuối năm nay. Hồi tháng 10-2018, New Delhi và Moscow đã ký kết thỏa thuận về việc Nga cung cấp cho Ấn Độ 5 trung đoàn tên lửa S-400 trị giá hơn 5 tỷ USD. Việc mua hệ thống S-400 của Nga là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự trị giá 100 tỷ USD của Ấn Độ.

NHẬT MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/an-do-va-nga-cam-ket-thuc-hien-thuong-vu-s-400-656845