Ấn Độ và Azerbaijan tăng cường hợp tác thương mại và đấu tranh chống khủng bố

Ngày 4-4, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ở thủ đô Baku, thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Tại New Delhi, giới chức hai nước tập trung vào các nỗ lực đảm bảo một mối quan hệ đối tác tin cậy, vững mạnh, năng động và cùng có lợi. Hai nước bày tỏ quyết tâm trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Về quan hệ thương mại, hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ này hơn nữa. Tổng kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Azerbaijan đã tăng lên đáng kể, từ mức khoảng 50 triệu USD trong năm 2015 lên khoảng 460 triệu USD trong năm 2017.

Bên cạnh đó, Tổng thống Aliyev và Ngoại trưởng Swaraj cũng thảo luận về Hành lang vận tải Bắc - Nam mà cả hai nước cùng tham gia. Hành lang này sẽ giúp giảm thời gian và chi phí đi lại xuống khoảng 30-40%.

Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Azerbaijan Elmar Mammadyarov, bà Swaraj cho biết, Ấn Độ và Azerbaijan có chung quan điểm về chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và cần phải có hành động toàn cầu với quyết tâm cao, triệt phá các sào huyệt của quân khủng bố, đập tan các mạng lưới khủng bố và các kênh cung cấp tài chính, ngăn chặn sự di chuyển qua biên giới của những phần tử khủng bố.... Ngoại trưởng Swaraj nhấn mạnh New Delhi đang tìm cách tăng cường và củng cố quan hệ với Baku trên nhiều lĩnh vực, Ấn Độ đang giúp Azerbaijan phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách môi trường kinh doanh và thúc đẩy kỹ năng, giáo dục và phát triển kinh tế. Bà cho biết thêm hai nước đang kêu gọi có hành động toàn cầu để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Swaraj đang có chuyến thăm 3 ngày tới Azerbaijan để tham dự hội nghị cấp bộ trưởng giữa nhiệm kỳ của Phong trào Không liên kết (NAM)./.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/an-do-va-azerbaijan-tang-cuong-hop-tac-thuong-mai-va-dau-tranh-chong-khung-bo-535468