Ấn Độ tuyên bố tiêu diệt nhiều phiến quân trong vụ không kích

Cuộc không kích của quân đội Ấn Độ nhằm vào một trại phiến quân đã tiêu diệt 'một số lượng rất lớn' các tay súng đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công nhằm vào Ấn Độ.

Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Không quân Ấn Độ tại khu vực Balakot ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Không quân Ấn Độ tại khu vực Balakot ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Ngoại trưởng Ấn Độ Vijay Gokhale ngày 26/2 tuyên bố cuộc không kích của quân đội nước này cùng ngày nhằm vào một trại phiến quân đã tiêu diệt "một số lượng rất lớn" các tay súng đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công nhằm vào Ấn Độ.

Phát biểu sau khi Pakistan cáo buộc máy bay Ấn Độ đi vào không phận nước này, Ngoại trưởng Vijay Gokhale cho biết cuộc tấn công nhằm vào trại của nhóm Jaish-e-Mohammad (JeM) tại Balkot được tiến hành vì New Delhi cho rằng các cuộc tấn công liều chết "sắp xảy ra."

Nhà ngoại giao cấp cao này nói: "Rất nhiều phần tử khủng bố, các đối tượng huấn luyện khủng bố và chỉ huy cấp cao Jaish-e-Mohammad (JeM) cũng như các nhóm thánh chiến đang được huấn luyện cho hành động liều chết đã bị tiêu diệt."

Nhóm JeM đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết hôm 14/2 tại Kashmir, khiến 40 thành viên lực lượng bán quân sự của Ấn Độ thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-tuyen-bo-tieu-diet-nhieu-phien-quan-trong-vu-khong-kich/554800.vnp