Ấn Độ tuyên bố tiêm kích MiG-21 bắn hạ chiến đấu cơ F-16 của Pakistan

Không quân Ấn Độ xác nhận thông tin một chiếc BiG-21 Bison của nước này đã bắn rơi máy bay F-16 của Pakistan, hai ngày sau tuyên bố của Pakistan về việc bắn hạ máy bay Ấn Độ.

Tiêm kích MiG-21 Ấn độ và chiến đấu cơ F-16 của Paksitan.

Tiêm kích MiG-21 Ấn độ và chiến đấu cơ F-16 của Paksitan.

Theo RT, Phó nguyên soái Không quân Ấn Độ RGK Kapoor nói với các phóng viên rằng máy bay Pakistan bị bắn rơi khi xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ.

Ông Kapoor cũng khẳng định phía Pakistan đã ném bom trong lãnh thổ Ấn Độ nhưng không gây bất cứ thiệt hại nào.

Pakistan cho đến nay luôn bác bỏ việc nước này sử dụng chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất để tấn công Ấn Độ. Nhưng không quân Ấn Độ đã công bố bằng chứng là các mảnh vỡ tên lửa AMRAAM, vốn chỉ được sử dụng trên các máy bay Mỹ.

Khu vực Kashmir hiện là điểm nóng tranh chấp Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc kể từ cuộc chiến năm 1947. Ấn Độ hiện kiểm soát 43% khu vực Kashmir với 70% số dân, Pakistan kiểm soát 37% và 20% còn lại hiện do Trung Quốc kiểm soát.

Mảnh vỡ tên lửa Mỹ được cho là phóng từ chiến đấu cơ F-16.

12 máy bay Ấn Độ đã ném bom các mục tiêu tại vùng lãnh thổ do Pakistan kiểm soát ở Kashmir, với lý do Islamabad làm ngơ để trấn áp các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan.

Vụ đánh bom do phiến quân thân Pakistan thực hiện hôm 14.2 đã khiến 42 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng.

Pakistan đã phản ứng bằng cách bắn hạ 2 chiến đấu cơ của Ấn Độ và bắt giữ một phi công. Islamabad có kế hoạch trả tự do cho phi công này ngay trong ngày 1.3 để thể hiện thành ý. Phía Ấn Độ đã hoan nghênh thông điệp này.

Tuy nhiên, thiếu tướng quân đội Ấn Độ Surendra Singh Mahal khẳng định nước này sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu ở Pakistan nếu quốc gia láng giềng tiếp tục làm ngơ.

Đăng Nguyễn - RT

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/an-do-tuyen-bo-tiem-kich-mig-21-ban-ha-chien-dau-co-f-16-cua-pakistan-959655.html