Ấn Độ từ bỏ Su-35 trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt

Truyền thông Nga cho rằng Ấn Độ một lần nữa từ chối mua vũ khí nước này vì chịu áp lực từ Mỹ.

Sau khi Ấn Độ thể hiện sự quan tâm thực sự đến máy bay chiến đấu Su-35 của Nga, được biết chính quyền Mỹ bắt đầu đe dọa New Delhi bằng việc áp đặt ngay các biện pháp trừng phạt đối với việc mua vũ khí của Nga, do vậy thỏa thuận giữa Ấn Độ và Nga đã bị hủy bỏ.

Hai hợp đồng lớn nhiều khả năng sẽ lần lượt bị hủy bỏ, cụ thể là đối với máy bay chiến đấu MiG-35 - việc mua sắm New Delhi vẫn đang xem xét, trong khi triển vọng đối với tổ hợp phòng không S-400 thì sáng sủa và ít chịu nguy cơ hơn.

Ấn Độ đã loại bỏ cả tiêm kích MiG-35 lẫn Su-35 của Nga. Ảnh: Avia-pro.

Ấn Độ đã loại bỏ cả tiêm kích MiG-35 lẫn Su-35 của Nga. Ảnh: Avia-pro.

“Các nhà chức trách Mỹ đang cố gắng khiến Ấn Độ từ chối hợp tác với Nga trong lĩnh vực quân sự - kỹ thuật. Điều này đã được thông báo vào thứ sáu ngày 21 tháng 8, bởi Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề quân sự và chính trị - ông Clark Cooper".

"Washington đề nghị với New Delhi không gây nguy hiểm cho các cơ hội thuận lợi trong việc hợp tác quân sự - kỹ thuật với Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý, nếu Ấn Độ mua vũ khí của Nga, hợp tác trong lĩnh vực quân sự sẽ trở nên phức tạp hơn".

"Theo ông Cooper, chúng ta đang nói không phải về tất cả vũ khí của Nga, mà chỉ về 'thứ gì đó như S-400 và máy bay chiến đấu Su-35, sẽ đại diện cho một thách thức'", tạp chíPolit Expert cho hay.

Các chuyên gia không loại trừ rằng vì lý do tương tự, Ấn Độ trước đó đã bỏ rơi tiêm kích Su-57 của Nga.

“Ấn Độ không có lực lượng không quân và phòng không hùng hậu. Do xung đột với Pakistan và Trung Quốc mà Quân đội Ấn Độ đã yêu cầu Nga đẩy nhanh việc thực hiện hợp đồng - quá trình bàn giao S-400 có thể bắt đầu trong năm nay”, trang Avia-pro cho biết.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/an-do-tu-bo-su-35-truoc-nguy-co-bi-my-trung-phat/20200822034740100