Ấn Độ truy lùng băng nhóm lấy trộm gần 1 tấn phân bò

Cảnh sát Ấn Độ đang tiến hành cuộc truy bắt quy mô lớn tại bang miền Trung Chhattisgarh sau khi một nhóm đối tượng ra tay lấy trộm gần 1 tấn phân bò ở một ngôi làng.

Một người dân Ấn Độ bôi chất thải của bò lên người với niềm tin sẽ phòng được bệnh COVID-19. Ảnh: Reuters

Một người dân Ấn Độ bôi chất thải của bò lên người với niềm tin sẽ phòng được bệnh COVID-19. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn AFP, tuần trước, người dân làng Dhurena đã phản ánh về việc kẻ trộm đột nhập lấy đi gần 1 tấn phân bò trong kho chứa của họ.

Cảnh sát cho biết nhóm đối tượng này hành động vào ban đêm. Chúng đột nhập vào kho chứa của làng và tẩu thoát cùng đống phân trị giá khoảng 1.600 rupee (tương đương 500.000 đồng).

“Chúng tôi đã thẩm vấn một số nghi phạm song chưa thực hiện lệnh bắt giữ nào”, nhân viên cảnh sát Harish Tandekar tiết lộ với AFP ngày 23/6. Ông Tandekar cho biết vẫn chưa xác định được cách thức những tên trộm vận chuyển số lượng phân nhiều đến vậy, cũng như lý do lấy trộm của chúng.

Bang Chhattisgarh thu mua phân bò từ người chăn nuôi bò sữa với giá 200 rupee/100 kg theo chương trình của nhà nước để sản xuất phân trùn quế. Những năm gần đây, nhiều bang của Ấn Độ đã khuyến khích nông dân bán phân bò để làm nông nghiệp hữu cơ.

Nhu cầu sử dụng chất thải gia súc tại quốc gia Nam Á này cũng gia tăng nhờ hoạt động sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường và phục vụ mục đích tôn giáo. Một số tín đồ theo đạo Hindu coi bò là thần linh, đồng thời sử dụng phân và nước tiểu của loài động vật này để làm thuốc cũng như làm những nghi lễ khác.

Năm 2019, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã đầu tư 5 tỷ rupee vào nghiên cứu phát triển thuốc và các sản phẩm vệ sinh cá nhân từ phân và nước tiểu bò.

New Delhi đang tìm cách khuyến khích sản xuất kem đánh răng, dầu gội đầu và thuốc chống muỗi từ phân bò và nước tiểu.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-truy-lung-bang-nhom-lay-trom-gan-1-tan-phan-bo-20210624110246604.htm