Ấn Độ - Trung Quốc chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về biên giới

Vòng đàm phán biên giới Ấn Độ - Trung Quốc lần thứ 21 do Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì sẽ diễn ra vào tháng tới tại Trung Quốc.

Cả hai ông Dovan và Vương Nghị đều là đại diện đặc biệt cho cuộc đàm phán biên giới song phương này, dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/11 tới.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại cửa khẩu Bumla thuộc khu vực Arunachal Pradesh, giáp giới với Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Đây sẽ là vòng đàm phán đầu tiên của ông Vương Nghị, người hồi đầu năm nay thay thế ông Dương Khiết Trì đảm nhận cương vị Ủy viên Quốc vụ. Mặc dù thời gian đã được ấn định, song hai bên vẫn chưa thống nhất về địa điểm đàm phán, dự kiến diễn ra bên ngoài thủ đô Bắc Kinh.

Cuộc đàm phán giữa các đại diện đặc biệt được cả hai nước xem là có ý nghĩa hết sức quan trọng do đàm phán bao trùm tất cả các khía cạnh của quan hệ song phương, bên cạnh những nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp biên giới.

Tranh chấp biên giới Ấn-Trung liên quan đến Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) dài gần 3.500 km. Trung Quốc cũng tuyên bố bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ) là một phần của khu vực Nam Tây Tạng thuộc nước này.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/an-do-trung-quoc-chuan-bi-to-chuc-vong-dam-phan-tiep-theo-ve-bien-gioi-80441.html