Ấn Độ trưng dụng cơ sở của 600 tổ chức giáo dục làm trung tâm cách ly

Ngày 8/6, báo Times of India đưa tin các chính quyền địa phương của Ấn Độ đã trưng dụng các cơ sở của hơn 600 tổ chức giáo dục để làm trung tâm cách ly dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 5/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 5/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin cho biết quá trình trên đã bắt đầu được thực hiện ngay sau khi Chính phủ Ấn Độ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ ngày 25/3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đến nay, các khu nhà cùng các khu ký túc xá của hơn 600 tổ chức và các trường đại học ở nhiều thành phố trên khắp Ấn Độ từ Mumbai, Noida, Kolkata đến Guwahati, Hyderabad và Dehradun… đã được trưng dụng trở thành các cơ sở cách ly.

Đi đôi với việc từng bước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa và mở cửa trở lại nền kinh tế, Ấn Độ đã tăng cường xét nghiệm và cũng phát hiện thêm nhiều ca dương tính hơn. Bởi vậy, nhu cầu thiết lập thêm các cơ sở cách ly cũng gia tăng, nhất là khi hạn chế về đi lại trong bang và giữa các bang được dỡ bỏ. Các bang cũng có chính sách riêng và nay phần lớn đều bắt buộc những người đến từ bên ngoài bang thực hiện cách ly 7 ngày tại một cơ sở do chính quyền quy định.

Theo thống kê trên trang worldometers.info, tính đến 21h tối 8/6, Ấn Độ ghi nhận 258.090 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.210 ca tử vong.

* Cùng ngày, giới chức Pakistan đã đẩy mạnh thực thi các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ sau khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua tiếp tục tăng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này vượt ngưỡng 100.000 ca.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy đã có tổng cộng 103.671 người mắc COVID-19 tại Pakistan, trong đó có 2.067 ca tử vong. Số ca nhiễm mới kỷ lục trong vòng 10 ngày gần đây phần nào phản ánh việc tăng cường xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại nước này. Trong tổng số 23.000 xét nghiệm được thực hiện 10 ngày qua, trên 20% xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19. Tỷ lệ này tăng cao gấp đôi so với chỉ 10% số ca dương tính ghi nhận trước thời điểm quốc gia Nam Á dỡ bỏ lệnh phong tỏa hôm 9/5 vừa qua.

Với quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa, Chính phủ Pakistan cho phép mở cửa trở lại các chợ, các khu công nghiệp và cho phép phương tiện công cộng nối lại hoạt động, với điều kiện bắt buộc người dân đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo cuối tuần qua, Bộ trưởng Kế hoạch Pakistan Asad Umar tuyên bố nhiều khu chợ và cửa hàng đã bị niêm phong do không tuân thủ quy định trong một vài ngày gần đây, cho dù đã nhận được cảnh báo trước đó của chính quyền.

Huy Lê - Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-trung-dung-co-so-cua-600-to-chuc-giao-duc-lam-trung-tam-cach-ly-20200608215051922.htm