Ấn Độ trợ giúp gần 6.000 USD cho mỗi trường hợp tử vong do SARS CoV-2

Chính phủ Ấn Độ hôm nay tuyên bố đại dịch Covid-19 tại nước này là 'thảm họa được thông báo'.

Ấn Độ quyết định cho phép các bang sử dụng ngân sách từ Quỹ Ứng phó Thảm họa Nhà nước để phòng chống dịch.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết với việc kích hoạt tình trạng thảm họa, chính quyền Ấn Độ sẽ xuất một khoản trợ cấp trị giá 400.000 rupees (tương đương 5.700 USD) cho gia đình các trường hợp tử vong vì virus SARS CoV-2. Khoản tiền này còn được dùng để hỗ trợ cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Ấn Độ trợ giúp gần 6.000 USD cho mỗi trường hợp tử vong do SARS CoV-2. (Ảnh: Indiatoday)

Ấn Độ trợ giúp gần 6.000 USD cho mỗi trường hợp tử vong do SARS CoV-2. (Ảnh: Indiatoday)

Tới ngày hôm nay (14/3), Ấn Độ đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do virus SARS CoV-2 và 84 người được xác định dương tính virus. Chính phủ Ấn Độ đang triển khai một loạt biện pháp chủ động để ngăn chặn đại dịch, trong đó có hạn chế nhập cảnh từ một loạt các quốc gia, đình chỉ thị thực với khách nước ngoài, các biện pháp tự cách ly với người nghi nhiễm. Nhiều bang tại nước này đã đóng cửa trường học, trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim nhằm ngăn chặn virus lây lan trong cộng đồng./.

Phan Tùng/ VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-tro-giup-gan-6000-usd-cho-moi-truong-hop-tu-vong-do-sars-cov2-1021970.vov