Ấn Độ triển khai thêm pháo 155mm gần biên giới với Trung Quốc

Kể từ cuộc đụng độ hồi tháng 6 tại ranh giới ở Đông Ladakh giữa lực lượng quân đội Ấn Độ và Trung Quốc, New Delhi đã có những nỗ lực đáng kể để tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Cụ thể là việc duy trì các pháo hạm FH77 'Bofors' 155mm trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Ảnh minh họa.

Hãng thông tấn ANI cho biết, tại các cơ sở bảo dưỡng pháo “Bofors” ở Ladakh, các kỹ sư của Lực lượng Phòng vệ Ấn Độ được cho là đang làm việc để đảm bảo vận hành trơn tru và hiện đại hóa các loại pháo 155mm.

Pháo “Bofors” là một loại pháo quan trọng mà quân đội Ấn Độ đã sử dụng vào những năm 80 của thế kỷ trước. Pháo có khả năng bắn từ cả góc cao và góc thấp.

Ngay sau khi pháo “Bofors” được bảo dưỡng, Ấn Độ có kế hoạch triển khai loại pháo này ở Ladakh, gần biên giới với Trung Quốc.

Theo báo cáo từ các kỹ sư quân đội Ấn Độ, vũ khí này sẽ được bảo dưỡng và sẵn sàng sử dụng trong vòng vài ngày tới.

Giải thích chi tiết về cách các kỹ sư quân sự chuẩn bị và bảo trì các xe pháo ở khu vực tiền tuyến, Trung tá Priti Kanwar cho biết, họ có một chiếc xe tải nhỏ với các phụ tùng thay thế để cung cấp cho các kỹ thuật viên tuyến đầu những bộ phận cần thiết để tiến hành tu sửa vũ khí.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/an-do-trien-khai-them-phao-155mm-gan-bien-gioi-voi-trung-quoc-02lAFaOGg.html