Ấn Độ triển khai thêm 100 đại đội bán quân sự đến Jammu và Kashmir

Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Pulwama, chính phủ Ấn Độ đã quyết định triển khai thêm 100 đại đội của Lực lượng cảnh sát vũ trang trung ương (CAPF) đến bang Jammu và Kashmir.

Binh sỹ Ấn Độ gác gần hiện trường vụ tấn công tại Jammu và Kashmir ngày 14/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Binh sỹ Ấn Độ gác gần hiện trường vụ tấn công tại Jammu và Kashmir ngày 14/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) thông báo, sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Pulwama, chính phủ nước này đã quyết định triển khai thêm 100 đại đội của Lực lượng cảnh sát vũ trang trung ương (CAPF) đến bang Jammu và Kashmir.

Một chỉ thị hôm 22/2 của MHA đã yêu cầu Tổng thanh tra CRPF phối hợp với tất cả các lực lượng khác đảm bảo việc lập tức điều động các đại đội trên.

Động thái này diễn ra sau các cuộc đột kích tại các vùng phía Nam, Trung tâm và phía Bắc khu vực Kashmir trong đó hàng chục thủ lĩnh của nhóm Jamaat-e-Islami, kể cả thủ lĩnh tối cao Abdul Hamid Fayaz đã bị bắt giữ.

Các nguồn thạo tin tại MHA cho hay biện pháp triển khai trên nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát bang trong các chiến dịch đang được triển khai và sau quá trình đánh giá tình hình an ninh, trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-trien-khai-them-100-dai-doi-ban-quan-su-den-jammu-va-kashmir/554348.vnp