Ấn Độ triển khai các tên lửa do Israel sản xuất dọc LoC

Đài phát thanh nhà nước Ấn Độ All India Radio (AIR) ngày 27-11 đưa tin: quân đội nước này đã triển khai các tên lửa dẫn đường chống tăng do Israel sản xuất dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) chia tách Kashmir.

Đài phát thanh nhà nước Ấn Độ All India Radio (AIR) ngày 27-11 đưa tin: quân đội nước này đã triển khai các tên lửa dẫn đường chống tăng do Israel sản xuất dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) chia tách Kashmir.

Theo AIR, động thái này sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ của quân đội dọc LoC. Đài này cho biết: “Quân đội Ấn Độ đã triển khai các tên lửa dẫn đường chống tăng Spike do Israel sản xuất dọc LoC tại trung tâm chỉ huy miền Bắc ở Jammu và Kashmir nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc biên giới với Pakistan. Được biết đến là những tên lửa dẫn đường, Spike dễ dàng di chuyển và đủ mạnh để phá hủy xe tăng và những boong-ke trong vòng 4 km. Theo truyền thông sở tại, những tên lửa này được New Delhi mua hồi tháng 7 trong những đợt mua sắm khẩn cấp nhằm đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_216660_an-do-trien-khai-cac-ten-lua-do-israel-san-xuat-doc-loc.aspx