Ấn Độ: Triển khai ATM gạo hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Việc triển khai máy 'ATM gạo' được thực hiện tại 5 bang của Ấn Độ, trong đó có Karnataka. Ước tính 10 triệu người dân sống dưới mức nghèo đói tại bang Karnataka được hưởng ưu đãi này.

Ý tưởng "ATM gạo" của Việt Nam đã được truyền thông quốc tế ca ngợi và cho đến nay một số nước đã học tập kinh nghiệm.

Ý tưởng "ATM gạo" của Việt Nam đã được truyền thông quốc tế ca ngợi và cho đến nay một số nước đã học tập kinh nghiệm.

Một máy phát gạo tự động, hay còn gọi là "ATM gạo", sẽ được đặt tại một khu ổ chuột ở Bengaluru, thủ phủ bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, nhằm hỗ trợ người dân nghèo.

Theo baotintuc, ông K. Gopalaiah, người phụ trách trợ cấp dân sự và lương thực tại bang Karnataka, cho hay, ý tưởng trên đang chờ Chính phủ Ấn Độ thông qua, như một phần trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác giữa New Delhi và Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP).

Ý tưởng "ATM gạo" của Việt Nam đã được truyền thông quốc tế ca ngợi và cho đến nay một số nước đã học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Theo kế hoạch, việc triển khai máy "ATM gạo" được thực hiện tại 5 bang của Ấn Độ, trong đó có Karnataka. Mỗi người tại bang này sẽ được nhận 5kg gạo/tháng, cùng với các đồ thiết yếu khác.

Ước tính 10 triệu người dân sống dưới mức nghèo đói tại bang Karnataka được hưởng ưu đãi này. Giới chức Ấn Độ cho hay với sự hợp tác của WFP, sáng kiến này là một trong những công cụ giúp thúc đẩy cải cách Hệ thống phân phối tại đây.

Vietnamplus đưa tin, máy "ATM gạo" hoạt động liên tục 24h trong 7 ngày trong tuần, có khả năng chứa từ 100 - 500 kg gạo tùy theo nhu cầu của từng khu vực. Mỗi lần bỏ một đồng xu vào máy, người dân sẽ nhận được một lượng gạo nhất định.

THÀNH NAM (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/an-do-trien-khai-atm-gao-ho-tro-nguoi-ngheo-bi-anh-huong-dich-covid-19-20201229143625315.htm