Ấn Độ tố Trung Quốc dùng vũ khí 'phi truyền thống' ở vùng tranh chấp

Giới quân sự Ấn Độ hôm 5/1 đã cáo buộc Trung Quốc bắn vũ khí sóng âm công suất cao vào binh sĩ nước này khi xung đột ở vùng tranh chấp Ladakh hồi năm ngoái.

“Phía Ấn Độ đã tuân thủ tất cả thỏa thuận và giao thức giữa hai nước, trong khi quân đội Trung Quốc đã leo thang xung đột bằng việc sử dụng vũ khí ‘phi truyền thống’ và tập hợp số lượng lớn binh sĩ”, hãng tin Sputnik dẫn thông cáo Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Một tổ hợp vũ khí sóng âm công suất cao của Trung Quốc. Ảnh: Armyrecognition

Một tổ hợp vũ khí sóng âm công suất cao của Trung Quốc. Ảnh: Armyrecognition

Tuy nhiên, thông cáo trên không hề nhắc đến loại vũ khí ‘phi truyền thống’ được Trung Quốc sử dụng trong lúc xung đột với binh sĩ Ấn Độ.

Theo Sputnik, vũ khí được giới quân sự Ấn Độ ám chỉ trong thông cáo có thể là loại vũ khí phát sóng âm công suất cao.

Giáo sư Kim Sán Vinh thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc trong một buổi phỏng vấn hồi tháng 11/2020 đã xác nhận quân đội nước này “rất sáng tạo khi dùng vũ khí trên để tấn công các cao điểm binh lính Ấn Độ chiếm giữ trong khu vực hồ Pangong Tso”.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/an-do-to-trung-quoc-dung-vu-khi-phi-truyen-thong-o-ladakh-703290.html