Ấn Độ tố Trung Quốc di chuyển quân trên biên giới nhằm thay đổi nguyên trạng

Ấn Độ hôm nay nói rằng quân đội Trung Quốc tiến hành di chuyển lực lượng vào cuối tuần qua nhằm thay đổi hiện trạng ở khu vực biên giới tranh chấp.

Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc tuần tra dọc đường phân chia trên vùng núi Himalaya

Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc tuần tra dọc đường phân chia trên vùng núi Himalaya

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói rằng diễn biến xảy ra ở khu vực phía đông Ladakh vào đêm 29/8.

“Vào đêm 29-30/8, quân đội PLA (Trung Quốc) vi phạm đồng thuận đạt được trong các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao giữa hai nước về tình thế đối đầu đang xảy ra ở phía đông Ladakh và thực hiện việc di chuyển quân mang tính khiêu khích nhằm thay đổi nguyên trạng” tuyên bố viết.

Tuyên bố nói rằng binh lính Ấn Độ đã không hành động trước nỗ lực của phía Trung Quốc nhằm đơn phương thay đổi sự thật trên thực địa”. Tuyên bố cho biết hai bên tiếp tục đàm phán trong ngày 31/8.

Ngày 15/6, một cuộc ẩu đả nghiêm trọng xảy ra giữa lực lượng hai nước ở khu vực này, khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng, trong khi phía Trung Quốc thừa nhận có thương vong nhưng không công bố số lượng.

Bắc Kinh và New Delhi đổ lỗi cho nhau gây ra sự cố nghiêm trọng nhất từ khi xảy ra cuộc chiến biên giới năm 1962 và đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán để giải quyết tình hình.

Sau đó, hai bên điều thêm hàng chục ngàn binh lính lên vùng tranh chấp, trong khi các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao vẫn bế tắc.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/an-do-to-trung-quoc-di-chuyen-quan-tren-bien-gioi-nham-thay-doi-nguyen-trang-1714490.tpo