Ấn Độ tính mua số lượng xe tăng T-90MS kỷ lục

Chắc chắn nước Nga sẽ vô cùng vui mừng khi mà người Ấn đặt bút ký mua 464 xe tăng T-90MS với tổng trị giá đến hàng tỷ USD.

Theo tờ Daily Mail, Quân đội Ấn Độ đang có kế hoạch mua 464 xe tăng T-90MS để triển khai ở khu vực biên giới phía tây của nước này, giáp với Pakistan. Bản hợp đồng này bao gồm yêu cầu xe tăng Nga có một yếu tố do Ấn Độ sản xuất và sẽ được lắp ráp hoàn thiện tại Nhà máy phương tiện hạng nặng ở Avadi, Chennai.

Dự kiến, 10 trung đoàn xe tăng T-90MS mới sẽ được trang bị hệ thống quan sát ban đêm, cho phép chỉ huy xe tăng có thể tấn công vào vị trí của kẻ địch trong các đợt đụng độ vào ban đêm. Hệ thống này sẽ giúp tăng cường hỏa lực của quân đội dọc tuyến biên giới đang căng thẳng với Pakistan, kéo dài từ Jammu ở phía bắc cho tới mạn sườn phía tây ở Gujarat.

Theo nguồn tin thân cận với quân đội Ấn Độ, "New Delhi đang có kế hoạch tìm kiếm những biến thể xe tăng mới nhất để có thể đối phó với thách thức đang ngày một gia tăng ở mặt trận phía tây". Nguồn tin này cũng cho biết những chi tiết của kế hoạch đệ trình đã được quân đội làm rõ ở cấp cao và sẽ sớm được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar.

Hiện Ấn Độ cũng đã triển khai 18 trung đoàn xe tăng T-90S tới khu vực Rajasthan và Punjab ở biên giới giáp với Pakistan. Nguồn ảnh: Livefist

Tuy nhiên, lực lượng xe tăng hùng mạnh của Ấn Độ với khoảng 4.000 chiếc lại có một "gót chân asin". Đó chính là gần như mù lòa trong đêm. Vì thế, những xe tăng mới được kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán này. Nguồn ảnh: Tank Encylopedia

Thêm vào đó, nguồn tin này cũng cho biết hệ thống chủ đạo như tổ hợp bắn tên lửa qua nòng pháo chính và khí tài ngắm bắn của xe tăng thường bị suy giảm do quá trình kéo dài chịu đựng nhiệt độ cao và bụi bẩn. Nguồn ảnh: Getty Images

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định phân loại các nguyên nhân, trong đó có nêu ra vấn đề về những thiết bị sản xuất trong nước thường gặp trục trặc khi ở thực địa. Nguồn ảnh: Armorama

Quân đội Ấn Độ đang triển khai phương án mua máy điều hòa không khí có thể lắp đặt trong các xe tăng này. Ngoài ra, để giải quyết những thách thức từ mặt trận phía tây, chính phủ cũng vừa thông qua việc mua các tên lửa và đạn dược cho số tăng này trong bối cảnh phải tăng tốc để nâng cấp hỏa lực quân đội. Nguồn ảnh: Sputnik

Xe tăng T-90MS được cho là sẽ đem lại ưu thế đáng kể trên chiến trường cho Quân đội Ấn Độ. Đây là phiên bản nâng cấp lớn trên cơ sở mẫu T-90S mà Ấn Độ đang sử dụng rộng rãi. Nó sẽ được trang bị động cơ 1.130 mã lực, giáp phản ứng nổ kiểu mới, tăng lớp bảo vệ hòm đạn, nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực cùng việc trang bị tháp pháo tự động RWS gắn súng máy 7,62mm trên nóc tháp pháo chính. Nguồn ảnh: Reddit

Hiện Quân đội Ấn Độ là quốc gia sở hữu số lượng T-90 lớn nhất thế giới, nhiều hơn cả Nga. Ước tính, nước này có 1.250 chiếc T-90S được sản xuất tại Uralvagonzavod và một phần tại Ấn Độ theo giấy phép từ Nga. Nguồn ảnh: Getty Images

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/an-do-tinh-mua-so-luong-xe-tang-t-90ms-ky-luc-777199.html