Ấn Độ tin sẽ được Mỹ miễn trừng phạt khi mua tên lửa Nga

Theo hãng tin Sputnik ngày 13/11, Ấn Độ khẳng định, sẽ thông báo cho chính quyền Mỹ khi hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga được ký kết và thanh toán.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất

Trong khi đó, Washington vẫn chưa đưa ra thông báo có thể miễn thi hành các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA), đối với các hợp đồng mua 5 hệ thống phòng không S-400 trị giá 5,4 tỷ USD của New Dehli.

Các hợp đồng này đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 10 vừa qua.

Theo nhận định của một quan chức cấp cao Ấn Độ, bất kỳ miễn trừ nào theo Đạo luật CAATSA do Mỹ đưa ra sẽ chỉ được thông báo sau khi khi Bộ Quốc phòng Ấn Độ đàm phán phương thức thanh toán với đối tác Nga.

Phía New Delhi tin rằng, ông Trump sẽ miễn trừ CAATSA cho cả thương vụ mua S-400 lẫn hợp đồng sản xuất liên doanh súng AK-47 giữa Nhà máy Ordnance Factory Board (OFB) của Ấn Độ và đối tác Kalashnikov của Nga.

Ngọc Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/an-do-tin-se-duoc-my-mien-trung-phat-khi-mua-ten-lua-nga-d278842.html