Ấn Độ tìm cách mua S-400 không bị trừng phạt

Lường trước trừng phạt Mỹ vì mua S-400 của Nga, Ấn Độ bán trái phiếu Kho bạc Mỹ và mua vàng.

Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới gần đây đã tiếp tục dự trữ vàng thỏi.

Báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cho thấy, quốc gia này đang theo đà của các nước thành viên nhóm BRICS khác trong việc tăng bổ sung vàng vật chất vào dự trữ ngoại hối.

Ấn Độ tăng mua vàng vì sợ Mỹ trừng phạt?

Ấn Độ tăng mua vàng vì sợ Mỹ trừng phạt?

Tính đến cuối tháng 6, Ngân hàng trung ương của nước này đã nắm giữ 566,23 tấn vàng so với 557,77 tấn vào năm trước.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã mua 8.46 tấn vàng trong năm tài chính cuối cùng kết thúc vào tháng Ba. Ngân hàng này đã lần đầu tiên đi mua vàng trong gần 1 thập kỷ qua. Lần gần nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Sau cuộc khủng hoảng này, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã mua vào 200 tấn kim loại quý trong năm 2009.

Báo cáo trên cũng cho thấy, dự trữ quốc tế của Ấn Độ đã tăng 5% từ tháng 6/2017- 6/2018. Cùng kỳ năm ngoái, con số này là 6,3%.

Ấn Độ đã rút một phần số trái phiếu của mình tại Kho bạc Mỹ, tiếp nối động thái từ Nga, Trung Quốc, Nhật Bản.

Việc loại bỏ dần trái phiếu Kho bạc Mỹ gần đây đã trở thành một xu hướng của các chủ sở hữu lớn số trái phiếu này. Theo số liệu mới nhất, Nga đã bán 84% số nợ trong năm 2018. Tỷ lệ của Thổ Nhĩ Kỳ ở Kho bạc Mỹ cũng giảm đi 42% trong nửa đầu năm nay.

“Đa dạng hóa tài sản ngoại tệ của Ấn Độ tiếp tục tăng trong năm với sự chú ý được gán cho quản lý rủi ro, bao gồm cả rủi ro an ninh mạng. Dự trữ vàng cũng đã được bổ sung" - báo cáo bổ sung.

Động thái mới nhất của Ấn Độ được cho là các phương pháp hữu hiệu để chống lại các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ.

Nga cũng đã từng "sống sót" qua thời kỳ liên tiếp chịu đòn trừng phạt của Mỹ theo cách này.

Trong bối cảnh Ấn Độ hoàn toàn có thể phải chịu các đòn trừng phạt của Mỹ vì hợp đồng mua hệ thống S-400 của Nga, việc chuẩn bị cho dự trữ vàng cũng là một trong những chiến lược.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một biện pháp đề phòng khi trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, nỗ lực của Mỹ không phải là trừng phạt các đối tác chiến lược của Mỹ như Ấn Độ vì đã mua hệ thống phòng chống tên lửa của Nga.

Ngoại trưởng Mike Pompeo, sau cuộc gặp 2+2 cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và các người đồng cấp Ấn Độ vào ngày 6/9 đã khẳng định sẽ làm sâu sắc thêm các mối quan hệ chính trị và an ninh giữa hai nước chứ không phải cảnh báo trừng phạt.

Cũng tại cuộc gặp, Ấn Độ và Mỹ đã ký kết thỏa thuận đảm bảo liên lạc quân sự, bước đi mở đường cho việc bán các thiết bị quân sự nhạy cảm của Mỹ sang quốc gia Nam Á này.

Việc ký kết thỏa thuận mang tên Hiệp ước An ninh và Tương thích Liên lạc (COMCASA) đã bị trì hoãn trong nhiều năm qua vì Ấn Độ lo ngại văn kiện này có thể để lộ mạng lưới thông tin của mình cho quân đội Mỹ.

Mỹ đã nổi lên là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ấn Độ, với các thỏa thuận trị giá lên tới 15 tỷ USD trong thập kỷ qua.

Giới chuyên gia tin rằng việc ký kết thỏa thuận có thể giảm các cơ hội Mỹ áp đặt trừng phạt Ấn Độ khi Ấn Độ đang cân nhắc mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/an-do-tim-cach-mua-s-400-khong-bi-trung-phat-3365022/