Ấn Độ tiếp tục nói 'không' với Sáng kiến vành đai và con đường

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar nhấn mạnh, các dự án kết nối phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar phát biểu tại cuộc họp lần thứ 21 Hội đồng những người đứng đầu chính phủ của các quốc gia thành viên SCO. (Nguồn: Times Now)

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar phát biểu tại cuộc họp lần thứ 21 Hội đồng những người đứng đầu chính phủ của các quốc gia thành viên SCO. (Nguồn: Times Now)

Theo Indian Express, phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ tại hội nghị trực tuyến của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm 1/11 ám chỉ đến Sáng kiến vành đai và con đường (BRI) của Trung Quốc.

Theo thông cáo chung đưa ra sau cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng những người đứng đầu chính phủ của các quốc gia thành viên SCO do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì, các nước gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan tái khẳng định sự ủng hộ đối với BRI và cùng hợp tác để thực hiện dự án.

Ấn Độ không nằm trong số các nước thành viên SCO ủng hộ BRI, giữ nguyên lập trường từ chối ủng hộ dự án đầy tham vọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình như trong các cuộc họp SCO trước đây.

Quan điểm cứng rắn của New Delhi đối với BRI còn thể hiện qua hành động không cử bất cứ quan chức nào tham dự Diễn đàn Vành đai và con đường do Bắc Kinh chủ trì.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng S Jaishankar cũng cho biết Ấn Độ có ý định thúc đẩy hợp tác nhiều hơn với các quốc gia thành viên SCO trong việc chống lại cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Sau đó, chia sẻ trên mạng Twitter, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh vào khả năng kết nối tốt hơn cũng như việc mở ra tiềm năng kinh tế của khu vực SCO, trong đó nhân tố thúc đẩy là cảng Chabahar và Hành lang giao thông quốc tế Bắc - Nam.

Ông S Jaishankar một lần nữa khẳng định: “Các dự án kết nối phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên và tôn trọng luật pháp quốc tế".

Lâu nay, New Delhi cho rằng Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), dự án "lá cờ đầu" trong khuôn khổ BRI là sự vi phạm “trắng trợn” chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ. Dự án CPEC trị giá hơn 60 tỷ USD đi qua khu vực Kashmir - nơi tranh chấp lãnh thổ giữa Pakistan và Ấn Độ.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-tiep-tuc-noi-khong-voi-sang-kien-vanh-dai-va-con-duong-204284.html