Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 mới

Diễn biến dịch Covid-19 tại Ấn Độ đang tiếp tục diễn biến phức tạp khi nước này liên tục thiết lập những con số kỷ lục mới về ca nhiễm Covid-19 trong ngày.

Bác sĩ ở Ấn Độ lấy mẫu xét nghiệm từ người đang bị cách ly.

Bác sĩ ở Ấn Độ lấy mẫu xét nghiệm từ người đang bị cách ly.

Theo đó, trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ là quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 84.156 ca, cao nhất từ trước tới nay.

Con số này còn cao hơn tổng số ca mắc trong 24 giờ qua của cả Mỹ (trên 40.000) và Brazil (trên 40.000 ca) cộng lại. Đây cũng là số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục mà quốc gia 1,3 tỷ dân này ghi nhận kể từ dịch bùng phát.

Bên cạnh đó, quốc gia Nam Á này cũng là nước có nhiều người tử vong nhất vì Covid-19 trong 24 giờ qua với 1.083 ca.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 3-9, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 3.933.124 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 68.569 ca tử vong.

Chỉ trong tháng 8 vừa qua, Ấn Độ có thêm gần 2 triệu ca mắc Covid-19, cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Kể từ ngày 30-7, Ấn Độ ghi nhận ít nhất 50.000 ca/ngày. Con số này đã tăng lên hơn 78.000 ca/ngày trong hai ngày cuối của tháng 8.

Theo các chuyên gia y tế nhận định thì đỉnh dịch Covid-19 tại Ấn Độ vẫn còn xa. Tuy nhiên, kể từ ngày 1-9, Ấn Độ vẫn bước vào giai đoạn 4 nới lỏng phong tỏa.

Cụ thể, các trường học vẫn sẽ đóng cửa trong cả tháng 9 nhưng dịch vụ đường sắt được phép từng bước nối lại hoạt động từ ngày 7-9, trong khi các sự kiện công cộng bị giới hạn tối đa 100 người tham gia kể từ ngày 21-9.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-do-tiep-tuc-lap-ky-luc-ve-so-ca-nhiem-covid-19-moi-208642.html