Ấn Độ tiếp tục là 'điểm nóng' Covid-19 tại châu Á

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Ấn Độ vẫn đang diễn biến theo chiều hướng xấu với số ca nhiễm liên tục tăng, gần chạm mốc 900.000 người nhiễm.

Theo đó, tính đến hết ngày 12-7, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 879.466 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 23.187 trường hợp tử vong.

Tính trong vòng 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này đã có thêm 29.108 ca nhiễm Covid-19 mới và 500 ca tử vong mới.

Hiện Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm và thứ 8 về số ca tử vong. Quốc gia 1,3 tỷ dân này vẫn là “ổ dịch” lớn nhất tại khu vực châu Á.

Vì muốn nhanh chóng tái khởi động nền kinh tế bị tê liệt do dịch bệnh và đưa hàng triệu người dân quay trở lại làm việc, Chính phủ Ấn Độ đầu tháng 6 vừa qua đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa với 1,3 tỷ dân được áp đặt hồi tháng 3.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh các ca nhiễm mới đã buộc một số bang và thành phố công nghiệp lớn tái áp đặt các biện pháp hạn chế.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-do-tiep-tuc-la-diem-nong-covid-19-tai-chau-a-201274.html