Ấn Độ tiến hành hai vụ phóng tên lửa thành công

Ngày 23/2 các quan chức Ấn Độ cho biết, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã tiến hành hai vụ phóng thành công tên lửa đất đối không tầm ngắn từ bệ phóng thẳng đứng (VL-SRSAM).

Một trong 2 vụ phóng tên lửa đất đối không tầm ngắn từ bệ phóng thẳng đứng (VL-SRSAM) do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ tiến hành hôm 22/2. (Nguồn: Twitter)

Một trong 2 vụ phóng tên lửa đất đối không tầm ngắn từ bệ phóng thẳng đứng (VL-SRSAM) do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ tiến hành hôm 22/2. (Nguồn: Twitter)

Các vụ phóng tên lửa được thực hiện hôm 22/2 từ một bệ phóng thẳng đứng tĩnh tại bãi thử nghiệm tích hợp (ITR) Chandipur, quận Balasore, cách thành phố Bhubaneswar, trung tâm của Odisha, khoảng 208 km về phía Đông Bắc.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các tên lửa này do DRDO thiết kế và phát triển cho hải quân nước này.

Các quan chức cho biết thêm, các vụ phóng được giám sát bởi các nhà khoa học cấp cao từ các phòng thí nghiệm khác nhau của DRDO tham gia thiết kế và phát triển hệ thống tên lửa này.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, các cuộc thử nghiệm hiện tại đã chứng minh tính hiệu quả của hệ thống tên lửa và một vài cuộc thử nghiệm nữa sẽ được tiến hành trong thời gian ngắn trước khi triển khai trên các tàu hải quân Ấn Độ.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-tien-hanh-hai-vu-phong-ten-lua-thanh-cong-137457.html