Ấn Độ thuê người chuyển giới làm bảo vệ nhà tình thương dành cho phái yếu

Một bang miền Đông Ấn Độ tuyên bố sẽ tuyển người chuyển giới làm nhân viên bảo vệ tại nhà tình thương dành cho nữ giới sau làn sóng tấn công tình dục tại nước này.

Những nhà tình thương dành cho nữ giới tại Ấn Độ vốn là nơi nạn nhân buôn người, gái mại dâm và nạn nhân bị tấn công tình dục đến tạm trú, học nghề và bình phục.

Trong thời gian tới người chuyển giới sẽ làm bảo vệ tại các nhà tình thương ở bang Bihar. Ảnh: Guardian

Trong tháng 6, xuất hiện thông tin về những người điều hành một nhà tình thương tại thành phố Muzaffarpur, bang Bihar đã tấn công tình dục và bạo hành nhiều bé gái tại đây.

Ngày 14/7, cảnh sát đã bắt một nhân viên bảo vệ nhà tình thương tại Chapra, thành phố Patna, do nghi ngờ ông này lạm dụng tình dục một bé gái tại trung tâm này.

Những vụ việc như trên liên tiếp xảy ra, dẫn đến làn sóng phản đối tại bang Bihar. Từ thực trạng này, chính quyền bang Bihar quyết định thuê những người chuyển giới làm bảo vệ tại các nhà tình thương dành cho phụ nữ.

Tờ Guardian (Anh) đánh giá việc thuê những người chuyển giới làm bảo vệ tại các nhà tình thương là hình huống cả đôi bên cùng có lợi. Thứ nhất những người chuyển giới này sẽ không gây hại cho phụ nữ và thứ hai là họ có cơ hội việc làm tốt và có thu nhập.

Nạn tấn công tình dục là vấn đề nhức nhối đối với bang Bihar nói riêng và Ấn Độ nói chung. Trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm có 1.100 vụ việc về tấn công tình dục được ghi nhận tại bang Bihar.

Quang Anh / Báo Tin tức

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/an-do-thue-nguoi-chuyen-gioi-lam-bao-ve-nha-tinh-thuong-danh-cho-phai-yeu-403623.html