Ấn Độ thông qua các đề xuất về xuất khẩu điện thoại

Ấn Độ đã thông qua các đề xuất của các nhà sản xuất theo hợp đồng cho iPhone về việc xuất khẩu điện thoại di động tổng trị giá khoảng 100 tỷ USD từ Ấn Độ.

Mẫu điện thoại iPhone SE được giới thiệu tại trụ sở của Apple ở Cupertino, bang California ngày 21/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Mẫu điện thoại iPhone SE được giới thiệu tại trụ sở của Apple ở Cupertino, bang California ngày 21/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Một ủy ban của Chính phủ Ấn Độ đã thông qua các đề xuất của các nhà sản xuất theo hợp đồng cho iPhone như Foxconn, Pegatron và Wistron cũng như Samsung, Karbonn, Lava và Dixon về việc xuất khẩu điện thoại di động tổng trị giá khoảng 100 tỷ USD từ Ấn Độ.
Theo Economic Times, một nguồn tin cấp cao trong chính quyền cho biết ủy ban trên đã phê duyệt tất cả các đề xuất xuất khẩu điện thoại di động nói trên theo chương trình Khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) và tất cả các đề xuất có thể sẽ được trình lên Nội các trong tuần này.
Trong số các bên đưa ra đề xuất có 5 công ty nước ngoài và 7 công ty của Ấn Độ. Samsung và các nhà sản xuất theo hợp đồng của Apple đã đệ trình các kế hoạch ước tính sản xuất lượng điện thoại trị giá 50 tỷ USD (mỗi công ty) trong 5 năm tới, với lượng xuất khẩu sẽ thấp hơn con số này một chút.
Theo Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ravi Shankar Prasad, việc các công ty đặc biệt hưởng ứng chương trình PLI cho thấy cộng đồng toàn cầu hết sức tin cậy vào năng lực sản xuất của Ấn Độ cũng như vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi.
Chương trình PLI đã được công bố hồi tháng 4/2020 nhằm đưa Ấn Độ trở thành một trung tâm sản xuất điện thoại thông minh. Chương trình sẽ thu hút các nhà sản xuất muốn chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Các nhà sản xuất theo hợp đồng của Apple đã bắt đầu sản xuất các mẫu điện thoại mới nhất của họ, iPhone 11 và iPhone SE, không lâu sau khi Ấn Độ đưa ra sáng kiến này.

Trong khi Foxconn và Wistron đã có các nhà máy hoạt động tại Ấn Độ, Pegatron - nhà sản xuất theo hợp đồng lớn thứ hai của Apple - cũng đang tìm cách thiết lập nhà máy tại quốc gia Nam Á này và đang đàm phán với các bang như Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka và Andhra Pradesh.
Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, đến nay đã có 22 công ty đăng ký sản xuất theo chương trình PLI trị giá 5,6 tỷ USD./.

Huy Lê (P/v TTXVN tại New Delhi)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/an-do-thong-qua-cac-de-xuat-ve-xuat-khau-dien-thoai/168860.html