Ấn Độ thiếu nước nghiêm trọng

Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch tồi tệ nhất trong lịch sử với khoảng 600 triệu người thiếu nước nghiêm trọng.

Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch tồi tệ nhất trong lịch sử với khoảng 600 triệu người thiếu nước nghiêm trọng. Theo báo cáo của Niti Aayog, tổ chức tư vấn chính sách cho chính phủ Ấn Độ, trung bình 200.000 người Ấn Độ chết mỗi năm do thiếu nước sạch hoặc nguồn nước bị ô nhiễm. Viện Hoạch định Chính sách Quốc gia nước này cảnh báo, khủng hoảng nước sạch sẽ tiếp tục trầm trọng hơn trong những năm sắp tới. 21 thành phố trên cả nước được dự báo sẽ hết nước sạch vào năm 2020. An ninh lương thực sẽ bị đe dọa vì 80% nước được sử dụng trong nông nghiệp.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_191053_an-do-thieu-nuoc-nghiem-trong.aspx