Ấn Độ: Tham gia tập trận đa phương có Trung Quốc và Pakistan là 'không phù hợp'

Trong một động thái đáng chú ý giữa lúc các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục đối đầu ở khu vực Đông Ladakh, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ thông báo với Nga rằng quân đội nước này sẽ không tham gia cuộc tập trận quân sự đa phương Kavkaz-2020 có sự góp mặt của Trung Quốc và Pakistan.

Ấn Độ có thể không tham gia cuộc tập trận đa phương có Trung Quốc và Pakistan. (Ảnh minh họa)

Ấn Độ có thể không tham gia cuộc tập trận đa phương có Trung Quốc và Pakistan. (Ảnh minh họa)

Theo hãng tin ANI, New Delhi cũng đã xét đến tình hình đại dịch Covid-19 ngày càng tồi tệ, trong đó chỉ riêng Ấn Độ đang chứng kiến hơn 75.000 ca dương tính/ngày trong những ngày qua, để đưa ra quyết định liên quan đến việc tham gia cuộc tập trận được tổ chức ở khu vực Astrakhan, miền Nam nước Nga.

ANI dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết: “Một cuộc họp cấp cao đã diễn ra với sự tham dự của Ngoại trưởng S Jaishankar và Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Bipin Rawat. Tại cuộc họp, các quan chức đã khẳng định việc tham gia cuộc tập trận đa phương có cả quân đội Trung Quốc và Pakistan này sẽ là không phù hợp”.

Các nguồn tin nhấn mạnh trong khi Ấn Độ đang đối đầu quân sự với Trung Quốc ở Đông Ladakh và đặt trong tình trạng báo động cao dọc đường Đường kiểm soát thực tế (LAC) dài 4.000 km, New Delhi không thể tham gia cuộc tập trận Kavkaz-2020 với Bắc Kinh như bình thường.

Cũng theo nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sẽ thăm Nga vào ngày 4-6/9 để tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nhưng ít có khả năng ông Singh sẽ tổ chức bất kỳ cuộc gặp nào với người đồng cấp Trung Quốc.

Tại hội nghị, New Delhi có thể sẽ nêu ra các chính sách bành trướng của Bắc Kinh dọc biên giới với Ấn Độ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ được đưa ra vào thời điểm gần diễn ra sự kiện.

Kavkaz-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 15-26/9 với sự tham dự của các quốc gia thành viên SCO và các nước Trung Á.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-tham-gia-tap-tran-da-phuong-co-trung-quoc-va-pakistan-la-khong-phu-hop-122648.html