Ấn Độ sẽ sản xuất 750.000 súng trường Kalashnikov, biến thể của AK-47

Truyền thông đưa tin, Chính phủ Ấn Độ ngày 14/2 đã thông qua một đề xuất nhằm sản xuất 750.000 khẩu súng trường Kalashnikov bởi liên doanh giữa Ordnance Factory Board (Ấn Độ) và một công ty Nga.

Nhà máy sản xuất súng trường Kalashnikov AK-203, một biến thể của loại AK-47 nổi tiếng, sẽ được xây dựng tại Korwa (bang Uttar Pradesh). Những khẩu súng mới này sẽ được trang bị cho các lực lượng triển khai tại biên giới, và sẽ thay thế loại súng trường INSAS do Ấn Độ tự chế đã được sử dụng từ năm 1978.

Chính phủ Ấn Độ ngày 14/2 đã thông qua một đề xuất nhằm sản xuất 750.000 khẩu súng trường Kalashnikov bởi liên doanh giữa Ordnance Factory Board (Ấn Độ) và một công ty Nga. (Ảnh minh họa - Nguồn: Hindustan Times)

Theo thời báo Times of India, một thỏa thuận liên chính phủ về việc sản xuất các khẩu AK-203 cỡ đạn 7,62x39 mm này có khả năng được ký kết trong ngày 15/2.

Trước đó hôm 12/2, Ấn Độ đã ký kết một hợp đồng trị giá hơn 90 triệu USD để mua 72.400 khẩu súng trường từ công ty Sig Sauer của Mỹ theo cơ chế mua nhanh.

(theo Times of India, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/an-do-se-san-xuat-750000-sung-truong-kalashnikov-bien-the-cua-ak-47-87483.html