Ấn Độ sẽ sản xuất 300 triệu liều vắcxin Sputnik V trong năm 2021

Ấn Độ hiện là nước sản xuất vắcxin lớn nhất thế giới và ngành công nghiệp dược phẩm của nước này đang tăng tốc trong đại dịch COVID-19.

Vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 do Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya của Nga phát triển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 do Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya của Nga phát triển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ năm tới, Ấn Độ sẽ sản xuất khoảng 300 triệu liều vắcxin Sputnik V của Nga, gấp gần 3 lần con số thông báo trước đó. Đây là nội dung trong các thỏa thuận của giới chức Nga với nhiều nhà sản xuất khác tại Ấn Độ.

Theo hãng tin TASS, ngày 18/12, ông Kiril Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cho biết các chuyên gia nước này đang thử nghiệm những mẫu đầu tiên của vắcxin Sputnik V sản xuất tại Ấn Độ, nơi Nga có thỏa thuận với 4 nhà sản xuất lớn.

Công ty Hetero Biopharma của Ấn Độ đã thông báo một thỏa thuận với RDIF để sản xuất hơn 100 triệu liều vắcxin Sputnik V. Tên các công ty khác của Ấn Độ tham gia thỏa thuận hợp tác sản xuất vắcxin này của Nga chưa được công bố.

Ấn Độ hiện là nước sản xuất vắcxin lớn nhất thế giới và ngành công nghiệp dược phẩm của nước này đang tăng tốc trong đại dịch COVID-19. Dự kiến trong những tuần tới, giới chức nước này có thể phê chuẩn một số vắcxin cho sử dụng khẩn cấp.

Cũng trong ngày 18/12, Chính phủ Ấn Độ cho biết có thể sớm bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vắcxin tự nguyện trong bối cảnh nước này đang cân nhắc cấp phép sử dụng khẩn cấp 3 loại vắcxin, trong đó có vắcxin của hãng AstraZeneca (Anh) và Pfizer (Mỹ). Hiện công ty công nghệ sinh học Bharat cũng đã nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp.

Chính phủ Ấn Độ ước tính có thể mất tới hơn 1 năm, mới có thể tiêm đủ 2 liều vắcxin - mỗi mũi tiêm cách nhau 28 ngày, cho đa số người dân nước này. Hiện dân số của Ấn Độ khoảng 1,35 tỷ người.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, việc tiêm vắcxin ngừa COVID-19 là tự nguyện. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến cáo nên tiêm vắcxin ngừa COVID-19 đầy đủ theo lịch trình, thậm chí những người từng mắc COVID-19 cũng nên được tiêm phòng.

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 22.890 ca nhiễm, đưa tổng số ca nhiễm lên gần 10 triệu người, trong đó có 144.789 trường hợp không qua khỏi. Hiện quốc gia Nam Á này là nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới.

Ngày 18/12, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 22.890 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên gần 10 triệu. Trong khi đó, tổng số ca tử vong hiện là 144.739. Ấn Độ đang đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về mức độ chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-se-san-xuat-300-trieu-lieu-vacxin-sputnik-v-trong-nam-2021/683056.vnp