Ấn Độ sẽ mua 464 chiếc xe tăng T-90MS của Nga

Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt thỏa thuận mua 464 xe tăng T-90MS của Nga.

Theo trang web “Jane’s 360”, chi phí của giao dịch này là 1,93 tỷ USD. Sự chấp thuận của chính phủ là bước cuối cùng của thỏa thuận. Bây giờ hợp đồng chỉ cần được ký giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Công ty cổ phần “Rosoboronexport” của Nga.

Việc quân đội Ấn Độ mua một lượng lớn xe tăng T-90MS của Nga đã được phê duyệt vào năm 2016. Tháng 10 năm ngoái, có thông tin cho biết, ngoài những chiếc xe tăng này, lực lượng vũ trang Ấn Độ còn có ý định mua thêm 1.770 xe tăng khác do Nga sản xuất.

Được biết, cách đây không lâu, Ấn Độ đã từ chối hàng loạt máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga, cụ thể là các máy bay chiến đấu Su-35, MiG-35 và Su-57.

Theo quan điểm của chính quyền Ấn Độ, khả năng chiến đấu của những chiếc máy bay này không thể so sánh được với các máy bay do nước ngoài sản xuất. Chính vì thế, Nga đã không thể ký kết các hợp đồng béo bở trị giá hàng tỷ đô với Ấn Độ. Điều này cũng làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của các máy bay chiến đấu Nga ở nước ngoài.

Phương Võ -Theo Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/an-do-se-mua-464-chiec-xe-tang-t90ms-cua-nga-3994702-d.html