Ấn Độ sẽ có trạm không gian vũ trụ vào năm 2030

Giám đốc tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ gần đây đã tiết lộ kế hoạch phóng một trạm vũ trụ vào khoảng năm 2030.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Đây sẽ là một trạm vũ trụ có không gian tương đối nhỏ, đủ đáp ứng nhu cầu ở và làm việc của các phi hành gia trong thời gian từ 15 đến 20 ngày. "Tuy không nhiều nhưng đã đủ để các nhà khoa học thực nghiệm những thử nghiệm trong điều kiện vô trọng lực". - Sivan - Giám đốc tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ phát biểu.

K Sivan - Giám đốc tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ.

Chi tiết cụ thể về kế hoạch phóng trạm không gian sẽ tiếp tục được thảo luận kỹ hơn, sau khi Ấn Độ thực hiện thành công nhiệm vụ đầu tiên do con người thực hiện trên không gian vào năm 2022. Còn hiện nay, họ vẫn đang tập trung cho việc đổ bộ thành công lên mặt trăng vào ngày 15 tháng 7 tới đây.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Ấn Độ sẽ trở thành một trong số ít những quốc gia phát triển mạnh nhất về công nghiệp vũ trụ. Hiện nay mới chỉ có 3 quốc gia bao gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc sở hữu trạm không gian.

Bảo Phương

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/an-do-se-co-tram-khong-gian-vu-tru-vao-nam-2030-51791.html