Ấn Độ sắp hoàn thành lắp đặt S-400 của Nga ở biên giới với Trung Quốc và Pakistan

Ngày 1/1, trang mạng Republic World đưa tin, Ấn Độ có thể hoàn thành việc triển khai hệ thống vũ khí phòng không S-400 mới mà nước này mua của Nga tại căn cứ không quân Punjab gần biên giới Trung Quốc và Pakistan vào tháng 2 tới.

Năm 2018, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ USD với nhà sản xuất vũ khí Nga Almaz-Antey để mua 5 hệ thống tên lửa đất đối không S-400 như một công cụ răn đe nhằm vào các nước láng giềng, những nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn đối với các vùng lãnh thổ biên giới với Ấn Độ.

Republic World cho biết, lô tên lửa đầu tiên của Nga đang được chuyển đến tỉnh Punjab, khu vực tiền tuyến phía Bắc của Ấn Độ và lực lượng không quân sẽ mất ít nhất 6 tuần để hoàn thành việc triển khai.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không khác nhau, từ máy bay tiêm kích, máy bay ném bom cho tới tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và thậm chí là cả thiết bị bay không người lái (UAV).

Vũ khí này sở hữu bốn loại đạn tên lửa khác nhau, có thể bám và diệt mục tiêu ở gần cho tới mục tiêu cách xa 400 km.

(theo Sputniknews)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-sap-hoan-thanh-lap-dat-s-400-cua-nga-o-bien-gioi-voi-trung-quoc-va-pakistan-169768.html