Ấn Độ: Sập chung cư, hàng chục người vẫn mắc kẹt

Ít nhất 12 người nữa có thể vẫn mắc kẹt, trong khi các nhân viên cứu hộ tìm cách dọn dẹp đống đổ nát và mảnh vụn từ vụ sập khu chung cư.

Các nhân viên cứu hộ đã kéo được 12 người, trong đó có 2 trẻ em, ra khỏi đống đổ nát sau vụ sập chung cư ở thành phố Lucknow, miền bắc Ấn Độ hôm 24/1. Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết vẫn còn nhiều người có thể mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ sập chung cư. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ sập chung cư. Ảnh: Reuters

Theo đó, ít nhất 12 người nữa có thể vẫn mắc kẹt, trong khi các nhân viên cứu hộ tìm cách dọn dẹp đống đổ nát khu chung cư, được xây dựng năm 2013 trong khu vực đông đúc và sang trọng của Lucknow, thủ phủ của bang đông dân nhất Ấn Độ Uttar Pradesh.

Nguyên nhân vụ sập đang được điều tra.

“Hiện tại chúng tôi đã đưa được 12 người ra ngoài, trong đó có 2 trẻ em và vẫn chưa tìm thấy thi thể nào,” Giám đốc Cảnh sát Uttar Pradesh, D S Chauhan, chia sẻ với các phóng viên gần hiện trường.

Các kênh truyền hình cho thấy những đống gạch và bê tông và các đội cảnh sát dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót.

Ông Chauhan cho biết tổng cộng có 24 người bị mắc kẹt khi tòa nhà sụp đổ.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/an-do-sap-chung-cu-it-nhat-hang-chuc-nguoi-van-mac-ket.html