Ấn Độ sắp biên chế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên

DNA India ngày 2-7 đưa tin, những lô tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni V đầu tiên sắp được biên chế vào Bộ tư lệnh Lực lượng chiến lược (SFC) của quân đội Ấn Độ sau khi hoàn thành loạt thử nghiệm cuối cùng.

Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Agni V với tầm bắn 5.000km được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Ấn Độ. Một quan chức thuộc chương trình phát triển Agni-V cho biết, loại khí tài chiến lược này sẽ được dùng để răn đe, đồng thời khẳng định đây là loại vũ khí tiên tiến nhất, được trang bị công nghệ dẫn đường mới nhất và khả năng mang đầu đạn hạt nhân cao hơn nhiều so với các hệ thống tên lửa khác cùng loại. Hiện trên thế giới chỉ có Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Triều Tiên sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và Ấn Độ sẽ là quốc gia tiếp theo.

ĐỨC ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/an-do-sap-bien-che-ten-lua-dan-dao-xuyen-luc-dia-dau-tien-542951