Ấn Độ sắm máy bay tuần tra Mỹ, Trung Quốc liệu có lo sợ?

Mỹ đã chấp thuận bán 6 máy bay tuần tra P-8I Poseidon cho Ấn Độ để tăng cường khả năng chiến đấu cho hải quân nước này.

Máy bay tuần tra P-8I Poseidon của Ấn Độ

Sắp tới, Hải quân Ấn Độ sẽ được bổ sung thêm 6 máy bay tuần tra nền tảng Boeing P-8I Poseidon. Thương vụ bán loại máy bay này đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận.

Việc bàn giao 6 máy bay theo đúng kế hoạch sẽ diễn ra thông qua chương trình bán thiết bị quân sự liên chính phủ cho nước ngoài (FMS).

Tổng chi phí bao gồm cả việc giao hàng, sẽ lên tới 2,42 tỷ USD, nhưng vũ khí không được đi kèm.

Trước tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong thời gian gần đây, cùng với việc tàu chiến và tàu ngầm của Trung Quốc thường xuyên hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương, đã khiến Ấn Độ phải bổ sung lực lượng máy bay tuần tra.

Hiện tại, Hải quân Ấn Độ đã có 9 máy bay tuần tra P-8I, 8 trong số đó được nhận trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2015. Tất cả chúng đều thuộc Phi đội 312 của Không quân Hải quân Ấn Độ.

Một chiếc khác đang phục vụ trong Phi đội Không quân Hải quân 315, đó là chiếc đầu tiên trong số 4 chiếc P-8I được đặt hàng vào năm 2016.

Vào tháng 6 năm 2019, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc mua thêm 10 máy bay tuần tra P-8I của Mỹ cho Hải quân Ấn Độ, nhưng số lượng của chúng sau đó đã giảm xuống còn 6 chiếc.

Vì máy bay đang được chuyển giao không có vũ khí, nên Hải quân Ấn Độ đã yêu cầu Mỹ bán 10 tên lửa chống hạm Boeing AGM-84L Harpoon Block II, 16 ngư lôi chống ngầm Raytheon Mk 54 LWT 324 mm và thêm 5 ngư lôi huấn luyện.

https://topwar.ru/182617-ssha-odobrili-prodazhu-indii-shesti-bazovyh-patrulnyh-samoletov-p-8i-poseidon.html

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/an-do-sam-may-bay-tuan-tra-my-trung-quoc-lieu-co-lo-so-d504969.html