Ấn Độ rút quy chế tối huệ quốc với Pakistan

Báo Hindustantimes đưa tin, ngày 15-2, Chính phủ Ấn Độ đã rút lại quy chế tối huệ quốc đã trao cho Pakistan sau 23 năm.

Quyết định trên được đưa ra ngay sau cuộc họp khẩn của Thủ tướng Narendra Modi với Ủy ban An ninh nội các và được xem như mở đường để lực lượng an ninh đối phó với những thách thức khủng bố ở Jammu và Kashmir, ở cực Bắc nước này.

Liên quan đến vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của Lực lượng Cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF), khiến 44 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người bị thương tại Pulwama, bang Jammu & Kashmir, Ấn Độ ngày 14-2-2019 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 15-2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Ấn Độ Sushma Swaraj.

THÀNH NAM - KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/an-do-rut-quy-che-toi-hue-quoc-voi-pakistan-575947.html