Ấn Độ rút khỏi cuộc tập trận đa phương Kavkaz-2020 tại Nga

Hãng tin ANI ngày 29/8 đưa tin Ấn Độ sẽ thông báo với Nga rằng quân đội nước này sẽ không tham gia cuộc tập trận quân sự đa phương Kavkaz-2020.

Tên lửa chiến thuật "Iskander-M" của quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: EPA/TTXVN

Tên lửa chiến thuật "Iskander-M" của quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: EPA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn tin của ANI cho biết, nhà chức trách Ấn Độ đã xét đến tình hình đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày càng tồi tệ, trong đó chỉ riêng Ấn Độ đang chứng kiến trên 75.000 ca dương tính/ngày trong những ngày qua, để đưa ra quyết định liên quan đến việc tham gia cuộc tập trận được tổ chức ở khu vực Astrakhan, miền Nam nước Nga.

Hãng ANI dẫn các nguồn tin quốc phòng nói: “Một cuộc họp cấp cao đã diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao S Jaishankar và Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Bipin Rawat”.

Cũng theo ANI, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sẽ thăm Nga vào ngày 4-6/9 tới để tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Cuộc tập trận Kavkaz-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 15-26/9 với sự tham dự của các quốc gia SCO và các nước Trung Á.

Huy Lê (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tap-tran-dien-tap/an-do-rut-khoi-cuoc-tap-tran-da-phuong-kavkaz2020-tai-nga-20200830062402549.htm