Ấn Độ rầm rộ khoe 'cơ bắp' nắn gân Trung Quốc

Không quân Ấn Độ đang thực hiện một cuộc tập trận khổng lồ với sự tham gia của hàng nghìn máy bay và binh sĩ dọc biên giới phía Tây và phía Bắc trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Ấn Độ đang tiến hành một trong những cuộc tập trận lớn nhất của nước này.

Cuộc tập trận được gọi là Gagan Shakti bắt đầu từ 8.4 đến 21.4 với sự tham gia của hơn 15.000 binh sĩ và 1.100 máy bay.

Trong cuộc tập trận, Không quân Ấn Độ cũng có kế hoạch thử nghiệm chiến đấu cơ siêu thanh HAL Tejas mới - dấu hiệu cho thấy nước này đang phô trương sức mạnh quân sự trong khu vực. Cũng sẽ có những khoa mục tập trận bắn đạn thật nhằm khoe khả năng thực chiến của quân đội.

Cuộc tập trận là cơ hội để Ấn Độ khoe cơ bắp "dằn mặt Trung Quốc.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang quan ngại Trung Quốc và Pakisstan đặt ra mối đe dọa 2 mặt cho nước này.

Cách đây một vài ngày, Ấn Độ đã triển khai các máy bay chiến đấu Su-30MKI hàng đầu tại các căn cứ không quân Bagdogra và Hasimara ở Tây Bengal để sẵn sàng đối phó với bất cứ cuộc tấn công nào từ Trung Quốc.

Theo công ty tình báo địa chính trị Mỹ Stratfor, các căn cứ không quân Trung Quốc gần Lhasa và Shigatse thậm chí còn bị phát hiện có mức độ "hoạt động thậm chí còn lớn hơn".

"Ấn Độ đang tăng tốc, vì vậy Trung Quốc phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra. Và ở những vùng miền núi như thế này, ưu việt trên không là vô cùng quan trọng", chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping tuyên bố.

Phương Đăng (theo Daily Star)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/vu-khi-quan-su/hon-15000-binh-si-1100-may-bay-an-do-khoe-co-bap-nan-gan-tq-864684.html