Ấn Độ ra lệnh hạn chế xuất khẩu đường nhằm ngăn giá nội địa tăng cao

Vào thứ Ba (24/5), theo một nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết: Lần đầu tiên trong vòng sáu năm, quốc gia này có kế hoạch hạn chế xuất khẩu đường nhằm ngăn giá nội địa tăng cao, và có khả năng giới hạn xuất khẩu của mùa này sẽ mức 10 triệu tấn.

Ấn Độ là nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu lớn thứ hai sau Brazil. (Ảnh: Internet)

Ấn Độ là nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu lớn thứ hai sau Brazil. (Ảnh: Internet)

Trước đó, vào tháng 3 trang Reuters đưa tin Ấn Độ đang có kế hoạch hạn chế xuất khẩu đường nhằm giữ mức giá trong nước và đảm bảo nguồn cung ổn định của thị trường nội địa.

Ban đầu, Ấn Độ dự định giới hạn lượng đường xuất khẩu ở mức 8 triệu tấn. Tuy nhiên sau khi sản lượng ước tính được điều chỉnh tăng lên, Chính phủ đã quyết định cho phép các nhà máy bán trên mức 8 triệu tấn đã đề ra. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ đã điều chỉnh dự báo sản lượng lên 35,5 triệu tấn, cao hơn so với ước tính trước đó là 31 triệu tấn.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

Cho đến này, các nhà máy đường tại Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 8,5 triệu tấn đường trong năm kinh tế 2021/2022 mà không có trợ cấp của chính phủ. Trong số 8,5 triệu tấn đã ký hợp đồng, các nhà máy đã xuất đi khoảng 7,1 triệu tấn đường.

Vào ngày 25/5, cổ phiếu của các nhà máy đường hàng đầu như Balrampur Chini, Dalmia Bharat Sugar, Dhampur Sugar Mills, Dwarikesh Sugar Industries và Shree Renuka Sugars đã giảm tới 8%. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết quyết định cho phép các nhà máy xuất khẩu đến mức 10 triệu tấn đường sẽ giúp Ấn Độ bán một lượng đường hợp lý trên thị trường thế giới.

Đại diện một công ty thương mại toàn cầu đại lý có trụ sở tại Mumbai cho biết, "Giới hạn 10 triệu tấn là khá lớn và cả các nhà máy và chính phủ sẽ hài lòng với điều này". Người này chia sẻ thêm, sau khi xuất khẩu 10 triệu tấn, dự trữ đường của Ấn Độ vào ngày 1 tháng 10 (thời điểm mùa vụ 2022-2023 bắt đầu) sẽ đạt tổng cộng 6 triệu tấn, con số này đủ để phục vụ nhu cầu mùa lễ hội của Ấn Độ tháng 12.

Theo Reuters

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/an-do-ra-lenh-han-che-xuat-khau-duong-nham-ngan-gia-noi-dia-tang-cao-42622/