Ấn Độ ra chỉ dẫn về dịch bệnh lạ bùng phát tại Trung Quốc

Ngày 23/1, trước tình hình dịch bệnh lạ tương tự bệnh SARS đang lây lan tại Trung Quốc, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành tuyên bố và tư vấn về du lịch.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc bệnh SARS đến bệnh viện tại Trung Quốc (Nguồn: Getty Images)

Bí thư Y tế Preeti Sudan cho biết, đến nay Ấn Độ chưa phát hiện một trường hợp nhiễm bệnh nào, tuy nhiên các hành khách đến từ Trung Quốc được yêu cầu báo cáo cơ quan y tế gần nhất nếu họ cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến căn bệnh.

Bộ Y tế Ấn Độ đã chỉ thị cho cơ quan y tế tại 7 sân bay quốc tế lớn ở Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad và Cochin tiến hành sàng lọc hành khách đến từ Trung Quốc đại lục. Các bảng thông báo cũng được đặt tại các địa điểm nổi bật trong các sân bay này để khuyến khích công chúng tự báo cáo về bệnh tật. Chính phủ Ấn Độ cũng tham vấn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để cập nhật các thông tin kỹ thuật.

Liên quan tới công dân đi du lịch Trung Quốc, Ấn Độ cũng đưa ra một số chỉ dẫn như giữ sức khỏe tốt, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc động vật và thực phẩm sống…

QT

(theo Live Mint )

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-ra-chi-dan-ve-dich-benh-la-bung-phat-tai-trung-quoc-108295.html