Ấn Độ quyết cử quân nhân sang Nga học điều khiển S-400

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo một nhóm quân nhân sẽ được cử tới Nga trong vài ngày tới.

Đây là những quân nhân thuộc Lực lượng Phòng không sẽ được đào tạo về kỹ năng vận hành hệ thống tên lửa tầm xa S-400. Cần lưu ý rằng Ấn Độ dự kiến sẽ nhận tổ hợp đầu tiên vào cuối năm 2021.

Được biết Đại sứ Nga tại Ấn Độ - ông Nikolai Kudashev đã gặp và nói chuyện với đại diện các lực lượng vũ trang Ấn Độ trong cơ quan ngoại giao Nga. Theo ông Kudashev, chương trình mua sắm S-400 là một trong những dự án quan trọng trong việc mở rộng hơn nữa hợp tác quân sự - kỹ thuật giữa Nga và Ấn Độ dựa trên lợi ích chung và nhất quán.

Cần nhớ lại rằng hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ đã được ký kết vào năm 2018. Theo báo chí New Delhi, chi phí của nó là khoảng 5 tỷ USD và khách hàng đã tạm ứng khoảng 800 triệu USD.

Ấn Độ quyết tâm theo đuổi thương vụ S-400 đến cùng. Ảnh: TASS.

Ấn Độ quyết tâm theo đuổi thương vụ S-400 đến cùng. Ảnh: TASS.

Đồng thời Ấn Độ tiếp tục suy đoán về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra của Mỹ được nêu trong Đạo luật CAATSA. Hoa Kỳ đang cố gắng áp dụng luật này đối với tất cả các quốc gia mua vũ khí, thiết bị quân sự hoặc linh kiện cho chúngtừ Nga.

Ấn Độ lưu ý rằng một nhóm quân nhân sẽ ở Nga vài tháng, họ sẽ nhận được cơ sở lý thuyết và thực tiễn phù hợp cho phép hệ thống phòng không S-400 hoạt động ở mức hiệu quả cao. Ngoài ra sẽ có một nhóm khác tiến hành nghiệm thu vũ khí này.

Đối với Mỹ, rõ ràng là nếu các tổ hợp S-400 được chuyển giao cho Ấn Độ, thì khả năng rất cao là hợp đồng bán máy bay chiến đấu của họ cho nước này (người Mỹ đang cố gắng quảng bá F-16 trong phiên bản F-21 và F/A-18 cũng như F-35 trong tương lai) sẽ bị đóng lại.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/an-do-quyet-cu-quan-nhan-sang-nga-hoc-dieu-khien-s-400/20210121025757034