Ấn Độ quan ngại Sri Lanka bàn giao cảng Hambantota cho Trung Quốc

Ấn Độ hy vọng Sri Lanka sẽ chú ý tới 'mối lo ngại về an ninh và độ nhạy cảm' trước việc Chính phủ Sri Lanka chính thức bàn giao cảng Hambantota cho Trung Quốc với hợp đồng kéo dài 99 năm.

Cảng Hambantota. (Nguồn: AFP)

Hãng tin PTI ngày 14/12 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết New Delhi hy vọng Sri Lanka sẽ chú ý tới "mối lo ngại về an ninh và độ nhạy cảm" trước việc hồi tuần trước Chính phủ Sri Lanka chính thức bàn giao cho Trung Quốc với hợp đồng kéo dài 99 năm.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar, quan hệ của Ấn Độ với Sri Lanka "tự đứng vững và không phụ thuộc vào quan hệ với bất kỳ nước thứ ba nào."

Ông Kumar cho biết Ấn Độ tự tin về sức mạnh của mối quan hệ lâu dài với Sri Lanka có nguồn gốc sâu rộng và đa chiều.

Liên quan việc hồi tuần trước Maldives ký hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc, ông Kumar cho biết Ấn Độ mong muốn Maldives, quốc gia láng giềng gần gũi và thân thiện của Ấn Độ, sẽ nhạy cảm với những quan ngại trong việc tuân thủ chính sách "Ấn Độ đầu tiên" của họ.

Cảng Hambantota nhìn ra Ấn Độ Dương dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sáng kiến "Vành đai và con đường" của Trung Quốc do sẽ nối liền các cảng và tuyến đường kết nối Trung Quốc và châu Âu.

Nhằm giải quyết mối quan tâm về an ninh của Ấn Độ đối với sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc ở Sri Lanka, Thủ tướng Sri Lanka Wickremesinghe đã sớm loại trừ khả năng cảng chiến lược Hambantota được sử dụng như một "căn cứ quân sự" của bất kỳ nước ngoài nào./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-quan-ngai-sri-lanka-ban-giao-cang-hambantota-cho-trung-quoc/479865.vnp