Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa tự chế tạo Prithvi-II

Các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa Prithvi-II do New Delhi tự chế tạo, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Prithvi-II của Ấn Độ. (Nguồn: The Hindu)

Tên lửa Prithvi-II của Ấn Độ. (Nguồn: The Hindu)

Theo hãng PTI, các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết tối 6/10 nước này đã phóng thử thành công tên lửa Prithvi-II do New Delhi tự chế tạo, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn 350 km, tại bãi thử tích hợp thuộc khu vực Chandipur, bang Odisha (Ấn Độ).

Trước đó, tên lửa Prithvi-II đã được phóng thử thành công hôm 7/2, cũng ở bãi thử Chandipur. Tên lửa tiên tiến này có khả năng mang đầu đạn nặng từ 500-1.000 kg, sử dụng 2 động cơ đẩy dùng nhiên liệu lỏng.

Được phiên chế cho các lực lượng vũ trang của Ấn Độ từ năm 2003, có chiều dài 9 mét, đây là loại tên lửa đầu tiên được Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ phát triển theo Chương trình phát triển tên lửa dẫn đường tích hợp của nước này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-phong-thu-thanh-cong-ten-lua-tu-che-tao-prithviii/528522.vnp