Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Sở chỉ huy Lực lượng Chiến lược Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công một quả tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-I. Đó là thông tin vừa được tờ Thời báo Ấn Độ dẫn nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng nước này cho hay.

Tên lửa này được phóng đi từ một thao trường ở ngoài khơi bang phía đông Odisha trong các hoạt động tập huấn thường kỳ. Tên lửa đã bắn trúng khu vực mục tiêu với độ chính xác cao.

Đường bay của tên lửa được giám sát chặt chẽ bởi rada và hệ thống định vị tối tân.

Vụ phóng thử thành công này là minh chứng cho thấy tên lửa đạn đạo Agni-I có khả năng ưu việt xét cả về tầm bắn, độ chính xác lẫn mức độ sát thương.

Tên lửa đạn đạo Agni-I lần đầu được Bộ tư lệnh chiến lược lục quân Ấn Độ phóng vào năm 2002.

Tên lửa Agni-I có tầm bắn 700km, Với trọng lượng 12 tấn, dài 15m và được trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại, tên lửa đạn đạo Agni-I có thể mang được khối lượng chất nổ nặng hơn 1 tấn.

Đan Khanh (theo Sputnik)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quan-su/201810/an-do-phong-thu-thanh-cong-ten-lua-mang-dau-dan-hat-nhan-618157/