Ấn Độ phóng thành công tên lửa đưa 19 vệ tinh vào quỹ đạo

Theo Business Standard, vào lúc 10 giờ 24 phút ngày 28-2, tên lửa PSLV-C51 của Ấn Độ đã rời bệ phóng ở Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan do Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) điều hành tại Sriharikota, đảo ngoài khơi bờ biển phía nam bang Andhra Pradesh của nước này.

Đây là nhiệm vụ không gian đầu tiên của Ấn Độ trong năm 2021. Tên lửa PSLV-C51 mang theo 19 vệ tinh bao gồm 1 vệ tinh chính là Amazonia-1 của Brazil nặng 637kg và 18 vệ tinh khác, trong đó có 13 vệ tinh của Mỹ. Amazonia-1 là vệ tinh quan sát Trái Đất quang học của Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil (INPE). Theo ISRO, Amazonia-1 sẽ cung cấp dữ liệu về nạn phá rừng ở Amazon và phân tích nền nông nghiệp đa dạng trên lãnh thổ Brazil. “Trong sứ mệnh này, Ấn Độ và ISRO cảm thấy vô cùng tự hào khi phóng vệ tinh do Brazil thiết kế và tích hợp. Vệ tinh này rất tốt. Tôi xin chúc mừng Brazil", Giám đốc ISRO K.Sivan cho biết sau khi vụ phóng tên lửa PSLV-C51 thành công.

DƯƠNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/an-do-phong-thanh-cong-ten-lua-dua-19-ve-tinh-vao-quy-dao-652874