Ấn Độ phóng thành công tên lửa chống đạn đạo đầu tiên

Ấn Độ vừa phóng thành công tên lửa chống đạn đạo đầu tiên của mình và đây được xem như một cột mốc trong sự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa 2 lớp – các nguồn tin quân sự cho biết.

(Ảnh: Reuters)

Việc thử thành công tên lửa chống đạn đạo trên diễn ra vào cuối tuần qua sau lần thử thất bại hồi tháng 2 năm ngoái.

Tên lửa Prithvi Defense Vehicle (PDV) ngoài khí quyển có tác dụng chặn bất kỳ vật thể nào phóng tới từ bên ngoài khí quyển. Các mục tiêu có thể bị chặn ở khoảng cách 50km bên trên khí quyển của Trái đất.

“Cả tên lửa đánh chặn PDV và tên lửa nhắm mục tiêu đều đã tham gia thành công” – Tổ chức Phát triển và nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết về hoạt động diễn ra tại cơ sở thử nghiệm tích hợp (ITR) của Ấn Độ vào cuối tuần qua.

Mục tiêu đã bị đánh chặn nhờ vào một hoạt động tự động gồm các hệ thống dò tìm và theo dõi dựa trên radar.

Dữ liệu radar được gửi về mạng lưới máy tính cho phép những người điều hành dự đoán được đường đi của tên lửa mục tiêu.

Việc bắn thử thành công trên đã mở đường cho Ấn Độ phát triển hệ thống Phòng thủ tên lửa đạn đạo 2 lớp mà chỉ mới một số ít quốc gia trên thế giới làm được như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Israel và Pháp.

Hải Yến -Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/an-do-phong-thanh-cong-ten-lua-chong-dan-dao-dau-tien-3953494-d.html