Ấn Độ phóng tên lửa tầm xa BrahMos từ tiêm kích Su-30MKI

Không quân Ấn Độ (IAF) đã thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos, phiên bản tầm bắn mở rộng, được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI, hãng thông tấn Nga Sputnik dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

“Không quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa phóng từ trên không BrahMos tầm xa. Tên lửa được kích hoạt từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI trên Vịnh Bengal", thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ.

“Khả năng mở rộng tầm bắn của tên lửa BrahMos cùng với hiệu suất cao của tiêm kích Su-30MKI mang lại cho Không quân Ấn Độ khả năng chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu trên không", tuyên bố nhấn mạnh.

Thông báo lưu ý, tên lửa BrahMos phóng từ trên không với tầm bắn mở rộng có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 400 km.

Ấn Độ được cho đang đặt mục tiêu phát triển tên lửa BrahMos có tầm bắn xa hơn, có khả năng tấn công các mục tiêu lên tới 800 km.

Thanh Huyền

Theo Sputnik,

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/an-do-phong-ten-lua-tam-xa-brahmos-tu-tiem-kich-su-30mki-post1500155.tpo